Truy vết F0 đầu tiên tại Đà Nẵng hiện không còn là mục tiêu chủ yếu nữa

Thứ tư, 05/08/2020 13:05

Đó là một trong những vấn đề mà PGS-TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề cập với Phóng viên bên lề buổi kiểm tra, làm việc với Bệnh viện 199 – Bộ Công an về công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 5-8.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại BV 199.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong giai đoạn hiện nay bên cạnh việc sử dụng những công cụ truy xét các bệnh nhân, người tiếp cận gần (F1) để cách ly thì xét nghiệm là một trong những biện pháp chủ đạo để chúng ta có thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng…

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, xét nghiệm SARS-CoV-2 có 2 loại, đó là xét nghiệm Realtime-PCR và xét nghiệm kháng thể. Đối với Đà Nẵng hiện nay 2 loại xét nghiệm này đang rất cần thiết. Thứ nhất, do bệnh dịch đã lây lan tương đối lâu trong cộng đồng nên việc tìm ra những người mang kháng thể rất cần thiết. Bên cạnh đó thì vẫn còn những bệnh nhân nguy cơ, bệnh nhân mới, bệnh nhân tiềm tàng, cần phải sử dụng xét nghiệm Realtime-PCR để phát hiện kịp thời. “Việc xét nghiệm tại TP Đà Nẵng mặc dù UBND TP và Sở Y tế đã tăng công suất lên, đạt được mức từ 8.000 – 10.000 xét nghiệm/ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá vẫn còn những nhu cầu về mặt xét nghiệm nên phải tăng thêm lực lượng xét nghiệm. Việc Viện Pasteur TPHCM đã cử 1 đội, đem máy móc, thiết bị ra hỗ trợ cho BV 199 là rất cần thiết. Bước đâu đã đem lại những kết quả tốt. Tôi hi vọng hệ thống xét nghiệm này tại BV 199 sẽ được tiếp tục đưa vào trong công tác xét nghiệm tìm ra những ca Covid-19 dương tính để phục vụ công cuộc phòng chống dịch của Đà Nẵng”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, những ca dương tính ở Đà Nẵng trong đợt này là rất đặc biệt, có rất nhiều bệnh nhân nặng và việc truy vết trong cộng đồng cũng đòi hỏi của sự tham gia của rất nhiều chuyên gia. Vì thế, bên cạnh sử dụng nguồn nhân lực tại thành phố thì rất cần sự chi viện từ Trung ương, từ các bệnh viện bạn đến để tham gia vào công tác hỗ trợ cho điều trị, xây dựng cơ sở để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19…  Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác truy vết ở trong cộng đồng, bên cạnh nỗ lực rất lớn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, Bộ Y tế cũng đã cử một đội của Viên Vệ sinh dịch tễ trung ương, các chuyên gia đến và hỗ trợ cho thành phố trong công tác xây dựng các kế hoạch, phân khu cách ly trong khu dân cư; đồng thời truy vết những trường hợp  nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại địa bàn trong cộng đồng… PGS-TS Nguyễn Trường Sơn khẳng định: “Mục tiêu truy vết F0 đầu tiên tại Đà Nẵng hiện không còn là mục tiêu chủ yếu nữa. Mục tiêu của chúng ta giờ là sử dụng xét nghiệm kháng thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng. Những trường hợp dương tính kháng thể có nghĩa là những trường hợp đã nhiễm lâu rồi và chúng ta sẽ phải truy vết xung quanh trường hợp đó bằng xét nghiệm RT-PCR để tìm xem quanh đó có những trường hợp nào bị lây nhiễm trong thời gian gần đây hay không”.

Trong giai đoạn hiện nay tại Đà Nẵng, xét nghiệm là một trong những biện pháp chủ đạo để chúng ta có thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng.

Liên quan đến vấn đề làm sạch 3 bệnh viện (BV Đà Nẵng, BV C Đà Nẵng, BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng) đang bị phong tỏa, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau khi làm sạch bệnh viện xong, chúng ta phải làm sao đảm bảo đó là nơi an toàn để cho người bệnh đến khám chữa bệnh và điều trị. “Từng bệnh viện sẽ được đánh giá về chỉ số an toàn, về bộ tiêu chí an toàn bệnh viện trong dịch Covid-19 mà Bộ Y tế đã ban hành. Sau đó đề nghị phải xây dựng những quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả các bệnh nhân mà có triệu chứng hô hấp để không thể lây bệnh nhân Covid-19 vào trong bệnh viện...

Theo PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, thời gian mở cửa lại của BV C Đà Nẵng (Bộ Y tế) sẽ là 7-8 nếu đáp ứng yêu cầu. Riêng BV Đà Nẵng và BV Chỉnh hình – Phục hồi chức năng thuộc thẩm quyền của thành phố nên thành phố sẽ xem xét… Thứ trưởng Bộ Y tế nói: Hi vọng trong thời gian Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với sự nỗ lực của chính quyền TP Đà Nẵng, của ngành y tế, của các lực lượng Công an, Quân đội… thì chúng ta sẽ làm giảm bớt được số ca mắc mới trên địa bàn Đà Nẵng. Tôi hi vọng đến 14 ngày thì chúng ta có thể kiểm soát được và thành phố sẽ có những bước chuyển có thể từ Chỉ thị 16 qua Chỉ thị 19 của Chính phủ trong tình thế hiện nay…

LÊ HÙNG